Tranh cãi về kế hoạch xây 41 nhà máy nhiệt điện tại Nhật Bản

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 18:48 GMT+7

VTV.vn - Chủ trương bỏ các nguồn năng lượng hóa thạch, chuyển dần sang các nguồn năng lượng thân thiện môi trường, nhưng Nhật Bản lại có kế hoạch xây mới 41 nhà máy nhiệt điện.

Nhật Bản đang lên kế hoạch xây mới 41 nhà máy nhiệt điện trong vòng 10 năm tới, cung cấp thêm hơn 18.000 megaWatt điện cho nước này. Những nhà máy nhiệt điện mới này được cho là sẽ áp dụng các công nghệ mới sạch hơn, tuy nhiên đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích cho rằng kế hoạch này sẽ gây ảnh hưởng tới những cam kết giảm phát thải mà Nhật Bản đã đề ra.

Nhật Bản đã cam kết tới năm 2030 sẽ cắt giảm 26% lượng khí thải so với mức của năm 2013. Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản ước tính nếu tất cả các nhà máy nhiệt điện này được xây dựng theo kế hoạch, lượng khí thải của Nhật Bản sẽ vượt quá mốc mục tiêu năm 2030 thêm 70 triệu tấn khí thải.

Hàn Quốc sắp đóng cửa 8 nhà máy nhiệt điện than Hàn Quốc sắp đóng cửa 8 nhà máy nhiệt điện than Trung Quốc: Bắc Kinh hoàn tất đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than Trung Quốc: Bắc Kinh hoàn tất đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than Các nhà máy nhiệt điện than đã 'hết thời'? Các nhà máy nhiệt điện than đã "hết thời"?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước