Triều Tiên phản đối biện pháp cô lập của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/11/2017 14:21 GMT+7

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Truyền thông Triều Tiên cho biết: quân đội và nhân dân Triều Tiên rất "giận dữ" trước động thái của Mỹ.

Triều Tiên đã ra tuyên bố phản đối quyết định liệt Triều Tiên vào "danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, coi đây là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng".

Truyền thông Triều Tiên cho biết: quân đội và nhân dân Triều Tiên rất "giận dữ" trước động thái của Mỹ. Bình Nhưỡng nhấn mạnh, "vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là vũ khí răn đe để đảm bảo chủ quyền đất nước", khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng lực lượng hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt và đe dọa của Mỹ.

Phản ứng này được đưa ra sau khi Trung Quốc cũng lên án các "lệnh trừng phạt sai lầm" của Mỹ nhằm vào một loạt thực thể của Trung Quốc liên quan tới Triều Tiên.

Việc Triều Tiên bị Mỹ đưa lại trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố sau 9 năm là động thái cho phép Mỹ cô lập hơn nữa và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt quốc gia Đông Bắc Á này.

Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ cho biết, họ trừng phạt 1 cá nhân và 13 thực thể ở Trung Quốc, Triều Tiên và 20 con tàu do các công ty vận tải Triều Tiên sở hữu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước