Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 6

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/04/2017 21:04 GMT+7

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Ít ngày trước một sự kiện lớn ở Triều Tiên, có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Chỉ ít ngày trước một sự kiện lớn ở Triều Tiên, có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Bên cạnh đó, là những động thái từ phía Mỹ ám chỉ khả năng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu chống Triều Tiên.

Trong những ngày này, Triều Tiên đang chuẩn bị kỷ niệm 105 ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành vào ngày 15/4 tới, còn được gọi là "Ngày của Mặt trời". Nhà lãnh đạo nước này ông Kim Jong-un hôm nay, 13/4, đã tới dự buổi lễ khánh thành khu phố Ryomyong, khu phố mới dành cho các nhà khoa học, tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un cũng đã giám sát và chỉ đạo một cuộc diễn tập quân sự do các lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tiến hành, trong đó có hoạt động diễn tập nhảy dù từ các máy bay vận tải hạng nhẹ và "cho nổ tung các mục tiêu kẻ thù".

Sự có mặt liên tục của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại các sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh những hình ảnh vệ tinh thương mại chụp khu vực bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên ngày 12/4 cho thấy tiếp tục có các hoạt động tại bãi thử này, dấu hiệu Bình Nhưỡng đang sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân tại đây.

Khoảng 200 nhà báo nước ngoài đang ở Bình Nhưỡng để đưa tin về hoạt động kỷ niệm ngày quốc lễ lớn nhất này của Triều Tiên đã được giới chức Triều Tiên thông báo chuẩn bị sẵn sàng cho một "sự kiện lớn và quan trọng", song không cho biết chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, không quân Mỹ tiếp tục đưa máy bay "săn hạt nhân" WC-135 tới căn cứ không quân Kadena tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản sau khi một nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carlson dẫn đầu tiến sát bán đảo Triều Tiên.

Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua, 12/4, lại tiếp tục tuyên bố nước Mỹ đã sẵn sàng tự mình giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên khi cần thiết mà không cần tới Trung Quốc.

Phản ứng trước những động thái trên, Trung Quốc cho rằng vũ lực quân sự không thể giải quyết được tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng về cơ hội các bên có thể trở lại bàn đàm phán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước