Triều Tiên sẽ phát triển kinh tế và hạt nhân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/10/2017 21:28 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Kim Jong-un, tình hình hiện nay cho thấy Triều Tiên "hoàn toàn đúng" khi duy trì chính sách phát triển kinh tế song song với các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Triều Tiên vẫn tăng trưởng kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, là khẳng định của nhà lãnh đạo Trều Tiên Kim Jong-un tại phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên mới đây.

Đài truyền hình Nhà nước Triều Tiên (KRT) hôm nay phát đi những hình ảnh về cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên trước dịp kỷ niệm 72 năm thành lập đảng (10/10).

Trong báo cáo tại phiên họp, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, nền kinh tế quốc dân của Triều Tiên trong năm nay đã tăng trưởng, bất chấp các biện pháp trừng phạt ngày càng mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng.

Theo ông Kim Jong-un, tình hình hiện nay cho thấy Triều Tiên "hoàn toàn đúng" khi duy trì chính sách phát triển kinh tế song song với các chương trình hạt nhân và tên lửa, và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục chính sách này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên coi việc phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân là "biện pháp duy nhất để phòng thủ trước các mối đe dọa hạt nhân kéo dài của Mỹ".

Phiên họp này của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã bàn thảo các vấn đề về tổ chức Đảng. Ông Choe Ryong-hae, 67 tuổi, Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, một trong 5 ủy viên thường trực của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng đã được bầu vào Ủy ban Quân sự Trung ương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Triều Tiên

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước