Triều Tiên tuyên bố tử hình vắng mặt đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc

VTV8-Thứ năm, ngày 29/06/2017 09:49 GMT+7

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Triều Tiên tuyên bố tử hình vắng mặt cựu Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye.

Ngày 28/6, Triều Tiên đã tuyên bố tử hình vắng mặt đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và cựu Giám đốc cơ quan tình báo Lee Byung-ho của Hàn Quốc vì cáo buộc âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho rằng, các phát hiện cho thấy cựu Tổng thống Hàn Quốc đã lên kế hoạch để ám sát lãnh đạo tối cao của Triều Tiên vào năm 2015.

Vì vậy, Bình Nhưỡng tuyên án "tử hình đối với kẻ phản bội Park Geun-hye"; đồng thời yêu cầu Seoul bàn giao hai nhân vật này cho Triều Tiên.

Đáp lại tuyên bố của Triều Tiên, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết, âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "vô căn cứ"; đồng thời không bình luận về yêu cầu trao bà Park và ông Lee cho Triều Tiên.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hầu tòa lần thứ 3 Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hầu tòa lần thứ 3 Bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Park Geun-hye Bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Park Geun-hye Hàn Quốc bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye Hàn Quốc bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước