Tấn công khủng bố ở Paris: Hơn 120 người chết, 8 tên khủng bố bị bắn hạ

VTV News (Theo CNN, BBC, Reuters)-Thứ bảy, ngày 14/11/2015 06:09 GMT+7

(Ảnh: CNN)

VTV.vn - Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào đêm 13/11 tại Paris (Pháp) đã khiến hơn 120 người thiệt mạng. Theo cảnh sát Pháp, 8 tên khủng bố gây ra vụ việc đã bị bắn hạ.

(Độc giả có thể cập nhật thông tin đầy đủ về vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này tại đây)

Một loạt 6 vụ tấn công khủng bố liên hoàn, gần như đồng thời tại Paris tối 13/11 (giờ địa phương), đã khiến thế giới rúng động. Theo hãng tin AP, từ ngữ được người Paris dùng lặp đi lặp lại để mô tả về sự kiên kinh hoàng này là “vụ tàn sát”.

Vụ tấn công đầu tiên được hãng tin AP cho là xảy ra tại các nhà hàng bên ngoài sân vận động Stade de France, với 2 vụ nổ bom tự sát, lúc 21h20. Kế sau đó là một loạt các vụ nổ súng, đánh bom tại các nhà hàng, rạp hát tại khu vực quận 10 và 11 trung tâm Paris.

Thông tin cập nhật cuối cùng trên Reuters cho biết, vụ khủng bố kinh hoàng này đã khiến 127 người thiệt mạng, trong đó có 87 người chết trong nhà hát Bataclan, 40 người còn lại là tại các địa điểm xảy ra khủng bố khác trong thành phố. Số người bị thương được thống kê gồm 200 người. Lực lượng cảnh sát cũng đã bắn hạ 8 tên khủng bố.

Dưới đây là toàn cảnh vụ khủng bố gây rúng động thế giới:

PHÁP TỔ CHỨC QUỐC TANG 3 NGÀY


(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

Theo một tuyên bố mới nhất, nước Pháp sẽ tổ chức quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số của vụ tấn công khủng bố ngay giữa thủ đô Paris. Hôm nay (14/11), các trường học ở Pháp đã phải đóng cửa, người dân cũng được khuyến cáo nên tiếp tục ở trong nhà.

Sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này, công viên Disneyland Paris sẽ đóng cửa trong ngày thứ 7 (14/11) - ngay sau ngày vụ tấn công khủng bố xảy ra - để cùng những người dân Paris cầu nguyện cho những người xấu số. Nhiều tuyến xe bus và tàu điện ngầm cùng các tòa nhà chính phủ ở Paris cũng sẽ đóng cửa vào sáng thứ 7 (14/11).

* Trong ngày, theo tờ Express của Anh, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chính thức tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố đẫm máu này.

CÁC NHÂN CHỨNG BÀNG HOÀNG SAU VỤ KHỦNG BỐ

* May mắn thoát khỏi vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra ở nhà hát Bataclan (Pháp), một nhân chứng đã phải thốt lên rằng: “Mọi thứ giống như phim kinh dị”.

* Trong khi đó, Julien Pierce - một nhà báo của kênh Europe 1 có mặt tại địa điểm diễn ra vụ nổ súng - cho biết: “Một số người đàn ông lạ mặt được trang bị vũ khí đã xông vào ngay giữa buổi trình diễn. Hai hoặc ba trong số đó cầm thứ giống như súng trường tự động Kalashnikov và chĩa súng điên cuồng vào đám đông trong khoảng 10 - 15 phút. Cảnh tượng thật khủng khiếp”.

“Máu ở khắp mọi nơi. Xung quanh tràn ngập tiếng la hét, hoảng loạn. Từ mọi phía, tất cả cố gắng chạy đến sân khấu. Một vụ giẫm đạp đã xảy ra và tôi bị mắc kẹt trong đó. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bị bắn. Các tay súng đã tải đạn ít nhất 3 lần. Chúng thậm chí chẳng đeo bịt mặt, tôi nghĩ chúng biết chúng đang làm gì. Chúng đều còn rất trẻ”.

Pierce cho biết những kẻ khủng bố không nói lời nào, tuy nhiên, một số nhân chứng khác cho biết chúng đã hét lên: “Đây là dành cho Syria”. Sau khi thoát ra khỏi rạp hát, Pierce đã nhìn thấy vô số xác chết nằm la liệt và máu chảy lênh láng dọc con phố.

* Hãng Reuters cập nhật: Theo Toon, một nhận chứng 22 tuổi: “Một trong những kẻ tấn công đội một chiếc mũ lớn. Tất cả bọn chúng đều mặc đồ đen”. “Mọi người đã ngã xuống như domino” – Toon miêu tả lại.

* Theo NY Times, một phụ nữ trẻ tên Yasmine, người có mặt bên trong Bataclan và bị bắn vào chân đã miêu tả lại hiện trường khi cuộc tấn công bắt đầu: “Tôi nhìn thấy hai gã điên đến và chúng bắt đầu bắn vào tất cả mọi người. Một trong hai gã đã hét lên: Đây là cái mày đang làm ở Syria. Bây giờ mày phải trả giá cho điều đó”.

Sau câu nói này, cô gái trẻ Yasmine bắt đầu khóc: “Tôi chưa từng thấy nhiều người chết như thế quanh mình”.

* Trong số các nhân chứng, còn có cả người Việt Nam. VTV đã kết nối được điện thoại để cập nhật thêm thông tin về vụ việc này.

Một nhân chứng Việt Nam bị mắc kẹt gần nhà hát Bataclan Một nhân chứng Việt Nam bị mắc kẹt gần nhà hát Bataclan

VTV.vn- Trong quá trình cập nhật thông tin vụ khủng bố ở Paris, phóng viên Chuyển động 24h đã liên lạc được với một nhân chứng người Việt hiện đang bị mắc kẹt gần nhà hát Bataclan.

Nhân chứng Việt kiều đau xót sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris Nhân chứng Việt kiều đau xót sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris

VTV.vn - Chị Đoàn Minh Thúy - một Việt kiều sinh sống tại thủ đô Paris (Pháp) - đã chia sẻ sự đau xót, cảm thông với người dân Pháp sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris.

THẾ GIỚI TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP AN NINH

Ngay sau các vụ tấn công khủng bố tại Pháp tối 13/11 (theo giờ địa phương), các biện pháp an ninh đang được tăng cường tại một loạt các khu vực trên thế giới, trong đó có New York, Washington, Tòa Thánh Vatican...

Liên quan đến vụ khủng bố này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra thông cáo lên án các vụ tấn công khủng bố dã man và hèn nhát tại Paris, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa các thủ phạm của những hành động khủng bố này ra công lý.

Còn tại Pháp, ngay trong đêm 13/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn và tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. 1.500 binh sĩ đã được triển khai thêm trên khắp thủ đô để đảm bảo an ninh. Ông Hollande cũng đã tuyên bố đóng cửa biên giới Pháp và người dân thủ đô Paris đã được yêu cầu ở yên trong nhà.

8 TÊN KHỦNG BỐ ĐÃ BỊ BẮN HẠ

* Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 8 tên khủng bố đã bị hạ sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này.

Trong số đó, 4 tên khủng bố đã chết tại nhà hát Bataclan, 3 tên trong số đó đã kích hoạt bom tự sát, 1 tên còn lại bị cảnh sát bắn hạ. Ngoài ra, có 3 kẻ khủng bố đã chết gần khu vực sân vận động Stade de France, trong đó có 2 tên đánh bom tự sát. Một tên khủng bố đã bị bắn hạ trên một tuyến phố ở phía Đông Paris.

 

VIDEO: Tiếng súng vang lên trong nhà hát Bataclan

* Theo thống kê ban đầu, có 5 tên khủng bố đã bị bắn hạ trong đêm kinh hoàng ở Pháp. Trước đó, khi lực lượng cảnh sát đột nhập vào nhà hát Bataclan để giải cứu các con tin bị giam giữ, 3 tay súng khủng bố đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, cũng có 4 chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi biết tin về vụ tấn công khủng bố này, các tòa nhà trên khắp thế giới đã đồng loạt được thắp sáng với 3 màu sắc đặc trưng của lá quốc kỳ Pháp. Trong đó có Empire State ở New York (Mỹ), sân vận động Wembley ở London (Anh) và bức tượng Cristo Redentor ở Rio de Janeiro (Brazil). Tất cả đều được thắp sáng trong màu sắc đỏ, trắng và xanh - màu của quốc kỳ Pháp. Điều này thể hiện của sự đoàn kết cũng như ủng hộ của người dân những nước này với các nạn nhân và thành phố Paris - nơi vừa phải gánh chịu cuộc tấn công kinh hoàng.


(Ảnh: CNN)

(Ảnh: CNN)

CON SỐ THƯƠNG VONG TĂNG TỪNG PHÚT

* Theo CNN, cảnh sát Pháp vừa thông báo, ít nhất 153 người đã thiệt mạng trong vụ nổi súng và đánh bom kinh hoàng ngay tại Thủ đô Paris và thành phố Saint-Denis. Bộ Nội vụ Pháp cũng xác định trong số các nạn nhân, có 112 người bị sát hại tại nhà hát Bataclan.

Khủng khiếp hơn, khu vực xảy ra đánh bom ở thành phố Saint-Denis lại ở gần sân vận động Stade de France - nơi đang diễn ra trận trận thi đấu giao hữu giữa Đức và Pháp.

 

VIDEO: Tiếng nổ rúng động bên ngoài SVĐ State France

* Giới chức Tòa Thị chính Paris cho biết, khoảng 100 người đã thiệt mạng trong vụ những kẻ tấn công đột kích và bắt giữ khoảng 100 con tin tại nhà hát Bataclan ở thành phố này, trong khi 40 người khác bị giết hại trong những vụ tấn công tại các địa điểm khác trong thành phố, nâng con số người thiệt mạng lên 140.

Chính quyền Pháp đã cho đóng cửa tất cả các trường phổ thông và đại học trong ngày 14/11. Giới chức ngành giao thông vận tải Pháp cũng đã ra lệnh đóng một số tuyến tàu điện ngầm tại Paris sau khi xảy ra các vụ tấn công. Cảnh sát Pháp cho biết, có ít nhất hai vụ tấn công liều chết và một vụ đánh bom trong một loạt vụ tấn công làm rung chuyển thủ đô Paris rạng sáng 13/11 (giờ Việt Nam).

Tổng thống Hollande đã hủy chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 trong tuần này. Ông cũng ra lệnh tăng cường triển khai các biện pháp quân sự để đảm bảo không có thêm bất kỳ vụ tấn công nào tiếp tục xảy ra.

TẤN CÔNG NHÀ HÁT BATACLAN, 2 KẺ GIỮ CON TIN BỊ TIÊU DIỆT

* Nhận chỉ thị của Tổng thống Pháp Francois Hollande, các lực lượng an ninh nước này đã nhanh chóng triển khai tấn công vào Nhà hát Bataclan, nơi có khoảng 100 con tin đang bị bắt giữ. Các nhân chứng đã nghe thấy có 5 tiếng nổ liên tiếp và nhiều tiếng súng vang lên sau đó. 

 

VIDEO: Khoảng 100 người đã thiệt mạng trong nhà hát (Nguồn: CNN)

Theo kênh truyền hình France 24 của Pháp, chiến dịch tấn công nhà hát Bataclan hiện đã kết thúc, ít nhất 2 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. CNN dẫn lời một quan chức cảnh sát Pháp vừa cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong phòng hòa nhạc, nơi những kẻ tấn công bắt giữ con tin. Hai kẻ tấn công cũng đã bị bắn chết bởi cảnh sát Pháp. Trên Reuters cũng đưa tin rằng, các con tin đã được cảnh sát đưa ra khỏi phòng hòa nhạc.

Vụ tấn công này được cho là cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Pháp kể từ Thế chiến II, với hàng loạt vụ nổ súng diễn ra tại một số địa điểm quanh Thủ đô Paris, trong đó có ít nhất 2 nhà hàng và phòng hòa nhạc Bataclan.

* Theo BBC, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước Pháp đang phải đối đầu với khủng bố. Ông cũng ra lệnh đóng cửa toàn bộ biên giới, ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

TẤN CÔNG HÀNG LOẠT TẠI THỦ ĐÔ PARIS

CNN đưa tin: Một loạt các vụ tấn công ở trung tâm Paris đã khiến ít nhất 60 người chết, nhiều người bị bắt làm con tin và nhấn chìm thủ đô nước Pháp trong nỗi sợ hãi.

Truyền thông Pháp trước đó đưa tin, khoảng 40 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng. Tuy nhiên, con số này sau đó đã được cập nhật lên tới khoảng 60 người. Trong đó, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một cuộc nổ súng ở nhà hàng và 15 người tại phòng hòa nhạc Bataclan - nơi những kẻ khủng bố được cho là đang giữ nhiều người làm con tin. Nhà hàng Le Carillon - nơi xảy ra vụ nổ súng khá gần với toà soạn báo Charlie Hebdo - mục tiêu của vụ khủng bố đẫm máu khiến 11 người chết và 11 người bị thương vào tháng 1 năm nay.

Cảnh sát Pháp xác nhận, khủng bố đã phát động cuộc tấn công phối hợp trong đêm tại Paris. Tổng thống Pháp Francoise Hollande đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau các cuộc tấn công.

Người ta cũng nghe thấy hai vụ nổ lớn bên ngoài sân vận động Stade de France nơi đang diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa Đức và Pháp, với sự tham dự của Tổng thống Pháp Francois Hollande.


Những người bị thương đang được sơ cứu khẩn cấp

Những người bị thương đang được sơ cứu khẩn cấp


Hiện, nhiều người còn đang bị giữ trong nhà hát Bataclan

Hiện, nhiều người còn đang bị giữ trong nhà hát Bataclan


Ba địa điểm xảy ra các cuộc tấn công khủng bố

Ba địa điểm xảy ra các cuộc tấn công khủng bố


Bản đồ khu vực bị tấn công 

Bản đồ khu vực bị tấn công 

Hiện trường bên ngoài nhà hàng - nơi xảy ra vụ tấn công


Khán giả tràn qua đường pitch vào sân sau khi nghe hai vụ nổ bên ngoài SVĐ State de France

Khán giả tràn qua đường pitch vào sân sau khi nghe hai vụ nổ bên ngoài SVĐ State de France


Khán giả rời sân vận động trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt

Khán giả rời sân vận động trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước