Trung Quốc buộc các hãng xe sản xuất 10% xe điện vào năm 2019

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 02/10/2017 08:36 GMT+7

Xe điện mới lắp ráp ở một nhà máy ở huyện Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

VTV.vn - Đến năm 2019, tại Trung Quốc, các hãng xe hơi phải sản xuất xe năng lượng mới (xe điện và xe lai xăng-điện) ở mức tối thiểu 10% tổng sản lượng.

Đây là yêu cầu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc. Yêu cầu này áp dụng cả với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài như: Volkswagen, Ford. Con số này sẽ tăng lên 12% vào năm 2020. Động thái này là một bước nới lỏng để các hãng xe có thời gian chuẩn bị vì Trung Quốc dự định áp dụng hạn ngạch xe điện vào năm 2018.

Trang Bloomberg cho biết, các hãng xe mang thương hiệu ngoại đang sản xuất hoặc nhập khẩu hơn 30.000 xe động cơ đốt trong mỗi năm ở Trung Quốc. Đây sẽ là các đối tượng phải tuân thủ và bị ảnh hưởng lớn bởi quy định trên.

Việc đặt ra hạn ngạch xe điện là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển thị trường xe điện hướng đến mục tiêu dài hạn cấm sản xuất và bán xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống.

Khuyến khích sử dụng xe ô tô điện trên thế giới Khuyến khích sử dụng xe ô tô điện trên thế giới Honda hợp tác với Trung Quốc sản xuất xe điện Honda hợp tác với Trung Quốc sản xuất xe điện Volkswagen sẽ sản xuất phiên bản chạy điện cho tất cả các dòng xe Volkswagen sẽ sản xuất phiên bản chạy điện cho tất cả các dòng xe

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước