Trung Quốc công bố "Sách Xanh chống tham nhũng"

Thái Bình, Thế Tâm (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 18:57 GMT+7

VTV.vn - Ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa công bố cuốn "Sách Xanh chống tham nhũng" thứ 6.

"Sách Xanh chống tham nhũng" do Viện Khoa học xã hội Trung Quốc và Nhà Xuất bản Khoa học xã hội Văn hiến hợp tác phát hành. Đây là động thái thể hiện sự nghiêm khắc và chặt chẽ trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Theo số liệu từ "Sách Xanh chống tham nhũng", từ tháng 1 - 9/2016, trong số hơn 290.000 hồ sơ điều tra của Cơ quan kiểm tra, kỷ luật, giám sát các cấp ở Trung Quốc có hơn 260.000 cán bộ bị kỷ luật, trong đó "đả hổ" 67 quan chức cấp tỉnh bị xử lý. Các sai phạm liên quan đến chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và tác phong xa xỉ. Ngoài ra, trong khoảng 3 năm gần đây, Trung Quốc đã truy bắt và hồi hương 2.442 đối tượng tại hơn 70 quốc gia và khu vực, thu về khoản tiền "bẩn" lên đến 8,54 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ USD).

Trên nhiều lĩnh vực như tư pháp, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp nhà nước đều có quan chức bị điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước