Trung Quốc đề xuất giảm độ tuổi kết hôn tối thiểu xuống 18

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/03/2017 15:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX)

VTV.vn - Trung Quốc hiện đang xem xét giảm tuổi kết hôn tối thiểu cho cả hai giới xuống còn 18, đồng thời chuyển hướng chính sách sang khuyến khích các gia đình sinh nhiều con.

Thay đổi này sẽ bảo vệ các cặp đôi trẻ chung sống khi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, bởi theo luật hiện hành, con cái của họ không thể đăng ký hộ khẩu và do đó không được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ xã hội.

Trung Quốc hiện là một trong những nước quy định độ tuổi kết hôn cao nhất thế giới: nam giới là 22 và nữ là 20.

Sau hơn 30 năm áp dụng nghiêm ngặt chính sách một con, đất nước đông dân nhất thế giới hiện lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt người trẻ để chăm lo cho một xã hội đầy người già.

Tình trạng này dẫn đến rủi ro giá thành lao động tăng, nền kinh tế mất tính cạnh tranh và hệ thống phúc lợi xã hội quá tải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước