Trung Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình về vấn đề Triều Tiên

VTV9-Thứ ba, ngày 12/09/2017 14:13 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngay sau khi HĐBA LHQ thông qua nghị quyết mới về trừng phạt Triều Tiên, Trung Quốc đã kêu gọi nên giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua biện pháp hòa bình và ngoại giao.

Tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh mong muốn Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra những phản ứng cần thiết sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Đồng thời, Trung Quốc cũng muốn giải quyết vấn đề thông qua các giải pháp hòa bình.

Sáng 12/9, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên. Nghị quyết này do Mỹ soạn thảo, bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng vào ngày 3/9.


Mỹ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Mỹ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên Nga: Còn quá sớm để bỏ phiếu trừng phạt mới Triều Tiên Nga: Còn quá sớm để bỏ phiếu trừng phạt mới Triều Tiên


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước