Trung Quốc kêu gọi không dùng động vật quý hiếm trong y học cổ truyền

Như Thủy (VTV9)-Chủ nhật, ngày 03/07/2016 18:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trung Quốc đang nỗ lực kêu gọi sử dụng các sản phẩm thay thế cho bộ phận cơ thể động vật hoang dã trong ngành y học cổ truyền quốc gia để bảo tồn những loài vật này.

Các nhà hoạt động Trung Quốc lên án việc khai thác động vật hoang dã để làm thuốc quý là man rợ và đẩy những loài vật này đến bờ vực tuyệt chủng. Bên cạnh đó, nhóm cũng cho biết chưa thể xác định tính hiệu quả thật sự của những loại thuốc này.

Mặc dù vậy, một số người cho biết, việc sử dụng sản phẩm thay thế sẽ khiến ngành y học cổ truyền của đất nước này mai một. Năm 1993, Bắc Kinh ban lệnh cấm mua bán xương hổ và sừng tê giác để ngăn chặn hoạt động săn bắn trái phép. Tuy nhiên, vấn nạn này cho đến nay vẫn tiếp diễn do nhu cầu sử dụng thuốc quý hiếm của đất nước vẫn tăng cao.

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn động vật hoang dã Hợp tác quốc tế trong bảo tồn động vật hoang dã

VTV.vn - Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế, công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn Sao La, tỉnh TT-Huế mang lại hiệu quả cao.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước