Trung Quốc mở rộng hợp tác với các nước Đông và Trung Âu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 16:58 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gặp gỡ các đại biểu tham dự Diễn đàn Thương mại và Kinh tế Trung Quốc và các nước Trung - Đông Âu. (Nguồn: CRI)

VTV.vn - Ngày 5/11, tại thủ đô Riga của Latvia đã diễn ra Hội nghị cấp cao thường niên giữa lãnh đạo Trung Quốc và các nước khu vực Trung - Đông Âu (theo mô hình 16+1).

Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị bày tỏ ủng hộ kế hoạch hợp tác các cảng biển Adriatic, Baltic và Biển Đen, trong đó xác định những cơ chế phối hợp hành động của các cảng này với Trung Quốc và phát triển các hành lang vận tải liên kết.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng tiềm năng to lớn của Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu chưa được khai thác tối đa để phát triển kinh tế. Do đó, cần nghiên cứu chương trình hành động thương mại toàn diện và không để bất cứ quốc gia nào đứng ngoài những kế hoạch hợp tác phát triển này.

Malaysia - Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng Malaysia - Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng Malaysia - Trung Quốc tăng cường hợp tác Malaysia - Trung Quốc tăng cường hợp tác Trung Quốc, Mỹ hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu Trung Quốc, Mỹ hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước