Trung Quốc phản đối chính sách thương mại của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/05/2018 22:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng động thái mới đây của Mỹ đi ngược lại những đồng thuận mà hai bên đạt được trong thời gian gần đây.

Chính quyền Mỹ vừa công bố sẽ tiếp tục triển khai đề xuất áp thuế 25% với tổng trị giá 50 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời, áp đặt giới hạn mới đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào ngành công nghệ cao của Mỹ.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web chính thức, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng động thái của Mỹ đi ngược lại những đồng thuận mà hai bên đạt được trong thời gian gần đây.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh có đủ kinh nghiệm, khả năng và sự tự tin để bảo vệ những lợi ích cốt lõi của đất nước.

Phía Trung Quốc đề nghị Mỹ hành động theo tinh thần của tuyên bố chung giữa hai nước mới đây, theo đó, hướng đến mục tiêu "giảm đáng kể" tình trạng thâm hụt thương mại, đồng thời sẽ có "các biện pháp hiệu quả" để gia tăng hàng nhập khẩu từ Mỹ trong hai lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng.

Những tuyên bố của Mỹ và Trung Quốc đang đe dọa phá vỡ xóa nhòa những "thành quả" mà hai bên phải hết sức nhượng bộ mới có thể đạt được trong các cuộc đàm phán nước rút gần đây.

Trung Quốc thách thức Mỹ trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm Trung Quốc thách thức Mỹ trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm

VTV.vn - Nhiều năm qua, thung lũng Silicon của Mỹ vẫn là đầu tàu thu hút vốn đầu tư mạo hiểm nhưng điều này có thể sẽ sớm thay đổi với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước