Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm-30

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/05/2016 17:16 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

VTV.vn - Sáng 15/5, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm-30 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D.

Vệ tinh Dao Cảm-30 được sử dụng trong các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng mùa màng và giảm nhẹ thiên tai. Đây là lần thứ 227 tên lửa Trường Chinh đưa các vệ tinh của Trung Quốc lên quỹ đạo Trái Đất.

Vệ tinh Dao Cảm sử dụng công nghệ điều khiển từ xa. Quỹ đạo của vệ tinh được xác lập theo nhu cầu. Thông thường vệ tinh này có thể hoạt động vài năm theo quỹ đạo đã được thiết lập. Vệ tinh Dao Cảm chủ yếu bao gồm 3 loại là vệ tinh thời tiết, vệ tinh lục địa và vệ tinh hải dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước