Trung Quốc tăng lượng khí đốt sưởi ấm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/12/2017 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc thông báo đã hoàn thành dự án chuyển đổi than sang khí đốt sưởi ấm vào mùa Đông cho 3,9 triệu hộ gia đình tại 25.000 ngôi làng ở nông thôn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hơn 3.700 ngôi làng chưa hoàn thành việc chuyển đổi bếp than sang bếp gas hoặc bếp điện cho các hộ dân. Những ngôi làng này vẫn phải duy trì việc đốt than.

Từ đầu năm 2017, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một chương trình đầy tham vọng, theo đó, hàng triệu hộ gia đình và một số cơ sở sản xuất phải chuyển đổi từ việc sử dụng than trong sưởi ấm sang các dạng năng lượng sạch hơn vì Trung Quốc đang nỗ lực làm sạch bầu không khí ở miền Bắc.

Tuy nhiên, chương trình này đã dẫn tới tình trạng thiếu khí đốt, đẩy giá khí đốt hóa lỏng tăng vọt và một số hộ dân không được sưởi ấm, một số nhà máy buộc phải đóng cửa.

Người dân Trung Quốc đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt Người dân Trung Quốc đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt Khí thiên nhiên hóa lỏng tăng giá tác động đáng kể tới Trung Quốc Khí thiên nhiên hóa lỏng tăng giá tác động đáng kể tới Trung Quốc Mỹ, Trung Quốc tăng cường hợp tác năng lượng sạch Mỹ, Trung Quốc tăng cường hợp tác năng lượng sạch

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước