Trung Quốc thử nghiệm thủy phi cơ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 18:24 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/12, thủy phi cơ cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo AG600 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Thủy phi cơ AG600 đã cất cánh từ Cảng hàng không dân sự Kim Loan thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào lúc 9h39 (theo giờ địa phương), thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 1 giờ.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, đơn vị phát triển AG600, cho biết AG600 có chiều dài thân 39,6 mé và sải cánh 38,8 m. AG600 có trọng tải cất cánh tối đa 53,5 tấn, vận tốc 500 km/h, có thể bay 12 giờ liên tiếp.

AG600 có kích cỡ tương đương một máy bay Boeing 737 và được thiết kế với mục đích trọng tâm là phục vụ công tác cứu hộ trên biển và phòng chống cháy rừng.

Với chuyến bay thành công này, Trung Quốc đã ghi tên mình vào danh sách các quốc gia có khả năng phát triển thủy phi cơ cỡ lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

thủy phi cơ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước