Trung Quốc triển khai hệ thống làm mưa trên diện rộng ở Tây Tạng

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 12:07 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Hệ thống tạo mưa lớn nhất thế giới với diện tích 1,6 triệu km2, bằng ba lần diện tích của Tây Ban Nha, đang được Trung Quốc triển khai tại Tây Tạng.

Hệ thống gồm hàng chục nghìn buồng đốt nhiên liệu, có thể làm tăng lượng mưa trong khu vực đạt 7% tổng lượng nước tiêu thụ ở Trung Quốc. Các buồng đốt nhiên liệu rắn được đặt trên đỉnh núi dốc, đón luồng gió mùa ẩm ướt từ Nam Á. Gió mùa mang hơi ẩm sẽ kết hợp với hạt bạc iotua do buồng đốt tạo ra, hình thành nên đám mây để gây mưa và tuyết.

Khám phá công nghệ làm mưa nhân tạo Khám phá công nghệ làm mưa nhân tạo

VTV.vn - Tại Thái Lan, từ lâu, có một biện pháp chống hạn dựa vào khoa học công nghệ đã được áp dụng, đó là làm mưa nhân tạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước