Trung Quốc từ chối tham gia Hiệp ước INF

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/02/2019 14:57 GMT+7

Tên lửa đạn đạo tấn công tàu trong một cuộc diễu binh ở Bắc Kinh năm 2015. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trung Quốc đã bác bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc tham gia Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) phiên bản mới.

Hiện, Mỹ và Nga đều đã tuyên bố ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ Hiệp ước INF. Hai bên còn 6 tháng để cứu vãn Hiệp ước này.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định các tên lửa của Trung Quốc hoàn toàn mang tính chất phòng vệ.

Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh, Trung Quốc phát triển năng lực hoàn toàn phù hợp với nhu cầu quốc phòng và không hề đe dọa bất cứ ai. Chính vì vậy, nước này phản đối việc đa phương hóa Hiệp ước INF.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Merkel cho rằng các cuộc đàm phán về Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân tầm trung không chỉ diễn ra giữa Mỹ, châu Âu và Nga mà còn cần có sự tham gia của Trung Quốc.

Nga sẵn sàng đàm phán INF Nga sẵn sàng đàm phán INF NATO nỗ lực cứu vãn Hiệp ước INF NATO nỗ lực cứu vãn Hiệp ước INF Châu Âu lúng túng khi Nga tuyên bố rút khỏi INF Châu Âu lúng túng khi Nga tuyên bố rút khỏi INF

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước