Tuyến tàu cao tốc mới tại Đức kết nối Munich và Berlin

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/12/2017 14:48 GMT+7

VTV.vn - Lễ khánh thành tuyến tàu cao tốc mới của Đức, kết nối 2 thành phố lớn của nước này là Munich và Berlin mới được diễn ra.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 8/12 đã tham dự lễ khánh thành tuyến tàu cao tốc mới của Đức, kết nối 2 thành phố lớn của nước này là Munich và Berlin.

Tàu cao tốc kết nối 2 thành phố này sẽ có vận tốc lên tới 300km/h. Hành khách sẽ chỉ mất khoảng 4 tiếng để di chuyển giữa 2 thành phố, thay vì 6 tiếng như trước đây. Mỗi ngày sẽ có 6 chuyến tàu từ Munich tới Berlin và ngược lại, bao gồm các trạm dừng ở các thành phố Munich, Nuremberg, Erfurt, Leipzig và Berlin.

Việc lên kế hoạch và xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Munich - Berlin lên tới 25 năm với tổng kinh phí lên tới gần 10 tỷ Euro (tương đương 12 tỷ USD).

Sắp hoạt động tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu Sắp hoạt động tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu Tàu cao tốc ra Phú Quốc và Nam Du (Kiên Giang) hoạt động trở lại Tàu cao tốc ra Phú Quốc và Nam Du (Kiên Giang) hoạt động trở lại Tàu cao tốc ra đảo Phú Quốc đã hoạt động trở lại Tàu cao tốc ra đảo Phú Quốc đã hoạt động trở lại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tàu cao tốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước