UAE vận hành nhà máy điện hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/04/2021 07:00 GMT+7

UAE có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong thế giới Arab. Ảnh: Emirates Nuclear Energy Corporation

VTV.vn - Việc lò phản ứng đầu tiên của nhà máy này đi vào vận hành thành công đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra nguồn điện sạch ở UAE.

Nhà máy năng lượng hạt nhân Barakah - dự án quan trọng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE trong việc chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch đã chính thức hoạt động thương mại. Khi đi vào vận hành hoàn toàn, nhà máy sẽ tạo ra 25% lượng điện cho quốc gia này, ngăn chặn 21 triệu tấn carbon xả ra môi trường hàng năm, tương đương tới lượng khí thải từ 3,2 triệu ô tô.

Nhà máy năng lượng hạt nhân Barakah cũng là một minh chứng cho thấy khả năng phát triển an toàn một dự án quốc tế trên quy mô lớn bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành.

Chia sẻ về sự kiện quan trọng này, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum viết trên trang Twitter rằng: "Hôm nay, UAE đã bước vào giai đoạn quan trọng. Những Megawatt điện đầu tiên từ nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab đã kết nối với mạng lưới điện quốc gia".

UAE phóng tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên UAE phóng tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên

VTV.vn - Rạng sáng 20/7, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước