Ukraine điều tra vụ nổ kho vũ khí

Mi Bình (VTV8)-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 17:30 GMT+7

Khói bốc lên từ vụ nổ kho vũ khí ở Ukraine ngày 23/3. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Chính phủ Ukraine đã mở cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm gây ra vụ nổ kinh hoàng tại một kho vũ khí ở miền Đông nước này vào ngày 23/3.

Ukraine đã quyết định đóng cửa không phận trong bán kính 40km để bảo đảm an toàn cho các chuyến bay dân dụng. Chính quyền Ukraine khẳng định, một kẻ phá hoại có chủ đích đã phóng hỏa ở khu vực kho chứa đạn dược. Họ còn đưa ra giả thuyết cho rằng, kẻ phá hoại dùng máy bay điều khiển từ xa để thả thiết bị gây cháy nổ.

Vụ nổ kho vũ khí xảy ra vào khoảng 3h ngày 23/3 theo giờ địa phương. Kho này tích trữ khoảng 138.000 tấn đạn dược và nằm cách chiến tuyến giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi ly khai khoảng 100km. Khu vực bị cháy nổ dùng để chứa các loại đạn cho pháo phản lực, pháo tăng và pháo tự hành. Nhiều quả đạn pháo phản lực đã bị kích hoạt và bắn ra xa tới vài km. 20.000 người đã phải sơ tán. Đã có một người chết, năm người bị thương vì vụ nổ kinh hoàng này.

Nổ kho vũ khí tại miền Đông Ukraine, 20.000 người sơ tán khẩn cấp Nổ kho vũ khí tại miền Đông Ukraine, 20.000 người sơ tán khẩn cấp

VTV.vn - Giới chức Ukraine vừa ra lệnh sơ tán khẩn cấp với gần 20.000 người dân tại thành phố Balakliia miền Đông Ukraine do một vụ nổ kho vũ khí xảy ra trong khu vực này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước