Ứng cử viên Tổng Thư ký LHQ tranh luận trực tiếp trên truyền hình

Minh Anh (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/07/2016 19:35 GMT+7

Cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark (phải), cựu Tổng Thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Christiana Figueres (trái) và cựu Tổng thống Slovenia Danilo Turk là những ứng cử viên sáng giá cho cương vị Tổng Thư ký LHQ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 10 trong tổng số 12 ứng cử viên chức Tổng Thư ký LHQ vừa có buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ.

Các ứng viên Tổng Thư ký LHQ gồm Tổng Giám đốc UNESCO, cựu Thủ tướng New Zealand, Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ...

193 thành viên LHQ đã tìm cách vén bức màn bí mật vốn được bao quanh cuộc bầu cử người đứng đầu LHQ suốt 70 năm qua bằng cách yêu cầu đề cử công khai và tổ chức chiến dịch tranh cử với mỗi ứng viên. Cuộc tranh luận giữa các ứng viên được phát sóng trực tiếp trên khắp thế giới trên mạng lưới truyền hình Al Jazeera và trang web của LHQ. Các ứng cử viên phải trả lời các câu hỏi mà người dẫn chương trình của Al Jazeera và khán giả đưa ra về các vấn đề như: phong cách lãnh đạo, biến đổi khí hậu, Tòa án Hình sự Quốc tế, cuộc nội chiến ở Syria và giao tranh ở Nam Sudan.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 nước sẽ bỏ phiếu kín không chính thức vào ngày 21/7 tới. Việc bỏ phiếu có thể sẽ kết thúc vào tháng 9 hoặc tháng 10 để chọn ra một ứng cử viên chính thức cho cuộc bình bầu trước toàn thể Đại hội đồng LHQ.

Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký LHQ đương nhiệm sẽ chính thức hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2016 sau 2 nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp kể từ năm 2006.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước