Vợ chủ tịch Korean Air trả lời chất vấn về cáo buộc hành hung nhân viên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/05/2018 18:29 GMT+7

Lee Myung-hee, vợ chủ tịch hãng Korean Air. Ảnh: Yonhap.

VTV.vn - Sáng 28/5, vợ của chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air Lee Myung-hee đã tới đồn cảnh sát Seoul để trả lời các câu hỏi về cáo buộc phỉ báng và hành hung nhân viên.

Sáng 28/5, vợ của chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air Lee Myung-hee đã tới đồn cảnh sát Seoul để trả lời các câu hỏi về cáo buộc phỉ báng và hành hung nhân viên. 

Trước đó, bà Lee Myung-hee (69 tuổi) đã bị cấm rời khỏi Hàn Quốc trong quá trình điều tra vụ việc và có thể bị triệu tập để thẩm vấn.

Bà Lee bị tố cáo đã nhục mạ, hành hung các công nhân xây dựng của một khách sạn thuộc tập đoàn gia đình vào năm 2014 và có hành vi chửi bới, tát, đá tài xế và các công nhân của công ty Hanjin.

Tập đoàn Korean Air đã phải đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng sau khi con gái út của chủ tịch tập đoàn là Cho Hyun-min bị cáo buộc ném đồ uống vào người khác tại một cuộc họp kinh doanh tháng trước. 

Nhằm đối phó với sự phản ứng công khai ngày càng tăng, ông Cho Yang-ho, chủ tịch tập đoàn, đã buộc con gái mình từ chức tại hãng hàng không này và đưa ra lời xin lỗi công khai về hành vi của con gái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước