Vụ cháy bệnh viện Sejong: Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu hỗ trợ kịp thời các nạn nhân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 18:46 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/1, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu chính phủ và các lực lượng chức năng kịp thời đối phó với vụ cháy bệnh viện làm ít nhất 39 người chết và hơn 70 người bị thương.

Đây là vụ cháy tồi tệ nhất trong gần 10 năm qua tại Hàn Quốc và dự báo con số thương vong có thể sẽ còn tăng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp và yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực giảm thiểu con số thương vong càng thấp càng tốt cũng như hỗ trợ kịp thời những người được sơ tán.

Vụ cháy bệnh viện Sejong: Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu hỗ trợ kịp thời các nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Getty Images)

Vụ cháy bệnh viện Sejong: Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu hỗ trợ kịp thời các nạn nhân - Ảnh 2.

Khói bốc lên ngùn ngụt từ vụ cháy. (Ảnh: YONHAP)

Vụ cháy bệnh viện Sejong: Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu hỗ trợ kịp thời các nạn nhân - Ảnh 3.

Một bệnh nhân được cõng ra khỏi bệnh viện bị cháy. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống cũng yêu cầu xác định nguyên nhân vụ cháy và có những biện pháp đề phòng những vụ cháy tương tự tại những tòa nhà phức hợp.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 7h30 sáng nay (26/1) tại khu vực phía sau phòng cấp cứu ở tầng 1 của bệnh viện Sejong, ở thành phố Miryang, cách thủ đô Seoul 270km về phía Đông Nam.

Lực lượng cứu hỏa đã sơ tán khoảng 200 người tại tòa nhà chính của bệnh viện và nhà dưỡng lão bên cạnh đó. Theo lực lượng cứu hỏa, hầu hết các nạn nhân tử vong do hít phải khí độc.

Cháy bệnh viện ở Hàn Quốc, ít nhất 31 người chết Cháy bệnh viện ở Hàn Quốc, ít nhất 31 người chết

VTV.vn-Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập họp khẩn cấp, nhằm ứng phó với vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Sejong, thành phố Milyang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước