WHO: Virus cúm H7N9 tiến hóa, gây bệnh nặng hơn cho gia cầm

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 14:02 GMT+7

Ảnh: News.

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc vừa phát hiện có sự tiến hóa trong chủng virus cúm H7N9, có khả năng gây bệnh nặng hơn đối với gia cầm.

Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra.

Tại Trung Quốc, các nhà khoa học đã lấy các mẫu virus lấy từ 2 nạn nhân bị nhiễm cúm gia cầm và tiêm vào những con chim trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy virus có khả năng gây bệnh nặng hơn cho gia cầm. Tuy nhiên, sự tiến hóa này hiện chỉ ảnh hưởng trên gia cầm, chứ chưa có bằng chứng cho thấy thay đổi của virus ảnh hưởng trực tiếp đến con người.

WHO cho biết, có tổng cộng 304 ca nhiễm bệnh mới và 36 ca tử vong được xác nhận tại Trung Quốc từ ngày 19/1 đến 14/2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước