Apple dính án phạt trốn thuế ở Italy

Minh Hậu (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 31/12/2015 16:10 GMT+7

VTV.vn - Án phạt này được đưa ra sau khi hãng Apple bị cáo buộc tội trốn thuế, lừa đảo do đã không khai báo đầy đủ doanh số ở Italy từ năm 2008 đến 2013.

Bằng chứng đưa ra cho thấy, chi nhánh của Apple đã trốn thuế bằng cách chuyển phần lớn lợi nhuận tại Italy, sang một công ty con của Apple ở Ireland – một trong những nước có mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp nhất châu Âu và chưa bằng 1/2 của Italy. Án phạt với Apple là một phần của chiến dịch chống gian lận thuế đang được triển khai trên toàn Liên minh châu Âu. Văn phòng của Apple ở Milan, London và Ireland đã bị đóng cửa ngày 30/12.

Hiện, Apple đã chấp nhận nộp phạt khoản tiền này. Tuy nhiên, khoản nợ phải trả trong tương lai sẽ được Tòa án quốc tế xác định.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước