Bắc Giang thu khoảng 4.600 tỷ đồng từ vụ vải thiều năm 2015

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/08/2015 11:39 GMT+7

VTV.vn - Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, vụ vải thiều năm 2015, tỉnh Bắc Giang thu khoảng 4.600 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, giá vải thiều năm 2015 tại Bắc Giang là mức giá cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Cụ thể, giá vải thiều năm nay đạt trung bình 15.000 đồng/kg. So với năm ngoái, mức giá này đã cao hơn 3.000 đồng mỗi kg.

Sản lượng vải tươi toàn tỉnh đạt 195.000 tấn, trong đó 55% được tiêu thụ nội địa, tăng 8% so với năm 2014. Tỉnh Bắc Giang cũng phấn đấu nâng tỷ lệ này lên khoảng 60% trong năm 2016 và tăng dần trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Quốc, vải thiều năm nay cũng được xuất khẩu thành công đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có những thị trường khó tính như: Mỹ, Australia, Pháp, Anh và Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước