Bến Tre: Giá dừa giảm không phải do Lễ hội dừa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/07/2015 09:42 GMT+7

VTV.vn - 2 tháng qua, giá dừa tại Bến Tre đang giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 40.000 đồng/chục, giảm một nửa so với dịp Tết Nguyên đán 2015.

Trong lúc này, nhiều ý kiến cho rằng, giá dừa giảm do các doanh nghiệp phải đóng góp tiền vào Lễ hội dừa nên họ phải lấy lại vốn bằng cách ép giá thu mua dừa của nông dân.

Trước tin đồn này, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, việc tỉnh tổ chức Lễ hội dừa là sự trùng hợp ngẫu nhiên vào thời điểm giá dừa giảm. Còn kinh phí tổ chức Lễ hội dừa khoảng 16 tỷ đồng là lấy từ nguồn xã hội hóa, trong đó phần lớn do các Ngân hàng thương mại tài trợ, các doanh nghiệp chế biến dừa trong tỉnh đóng góp chỉ chiếm một phần nhỏ. Vì vậy, không có chuyện các doanh nghiệp vì phải đóng góp mà hạ giá của dân.

Lý do giá dừa giảm được giải thích là do giá dừa ở các nước Indonesia, Philippines hiện đang giảm mạnh nên thương lái Trung Quốc chuyển sang mua dừa ở hai nước thay vì mua của Bến Tre như trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước