Cả nước thu hút gần 13 tỷ USD vốn FDI 7 tháng đầu năm

Anh Thư (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/07/2016 11:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm, FDI của cả nước tăng thêm gần 13 tỷ USD.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7 này ước đạt hơn 1,65 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư cam kết mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm của cả nước lên gần 13 tỷ USD.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước có trên 1.400 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 8,7 tỷ USD, tăng gần 32% số dự án và tăng hơn 25% số vốn cam kết so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về số vốn cam kết mới và tăng thêm của doanh nghiệp FDI vào Việt Nam; kế đến là lĩnh vực bất động sản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước