Châu Âu bãi bỏ cơ chế quota sản xuất sữa

Hồng Quang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/04/2015 10:17 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (1/4), cơ chế quota, hạn chế sản xuất sữa chính thức bị bãi bỏ trên lãnh thổ 28 quốc gia châu Âu sau 30 năm tồn tại.

Ủy ban châu Âu cho rằng, bãi bỏ quota về lâu dài sẽ giúp châu Âu xuất khẩu nhiều hơn sang một thị trường đang tăng trưởng mạnh là các nước châu Á, nơi ngày càng có nhiều người tiêu dùng quan tâm đến sữa và các sản phẩm từ sữa bò. 

Với việc bãi bỏ cơ chế quota, nông dân châu Âu có thể tuỳ ý tăng sản lượng sữa mà không bị hạn chế như trước đây. Tuy nhiên, điều này khiến nông dân lo ngại giá sữa lao dốc. Họ đã biểu tình trong yên lặng vào sáng ngày 31/3 trước Nghị viện châu Âu, đòi phải có chính sách đảm bảo cuộc sống của nông dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước