Giá nông sản sau Tết giảm mạnh, nông dân nhổ rau cho bò ăn

Nguyên Linh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 28/02/2015 18:14 GMT+7

Ảnh minh họa.

(VTV.vn) - Sau Tết, nhiều loại rau xanh giảm giá mạnh, có loại có giá ở mức1.000 đồng/kg, khiến nhiều nông dân không muốn thu hoạch, thậm chí hái cho bò ăn.

Tình trạng trên đang xảy tại nhiều vùng trồng rau ở Phú Yên. Sau mùng 5 Tết, mướp đắng chỉ còn 2.000 đồng/kg; dưa chuột 1.000 đồng/kg; đậu đũa cũng ở giá tương tự…

Theo tính toán của nhà vườn, mức giá này không đủ trả tiền công thuê thu hoạch, chưa kể đến tiền vốn đầu tư. Vì thế, người dân chấp nhận không thu hoạch hoặc không mặn mà chăm sóc cho những diện tích hoa màu của mình đã đầu tư trước đó.

Một nguyên nhân khiến giá các loại rau giảm mạnh do sản lượng sau Tết quá nhiều trong khi nhu cầu thị trường chưa cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước