Thịt heo, bò, gà nhập khẩu từ EU vào Việt Nam sẽ tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/09/2015 10:27 GMT+7

VTV.vn - Thịt heo, bò, gà nhập khẩu từ Liên minh châu Âu vào Việt Nam sẽ tăng mạnh trong thời gian tới nhờ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

Đây là nhận định của giám đốc điều hành Liên minh các nhà sản xuất và sử dụng lao động trong ngành thịt châu Âu.

Theo đó, giá thịt heo, bò, gà nhập khẩu từ EU sẽ rẻ hơn hiện nay nhờ thuế suất tiến về mức 0% theo lộ trình từ 3 - 7 năm. Ngoài ra, thịt nhập khẩu cũng sẽ cạnh tranh với các sản phẩm trong nước bằng chất lượng, hương vị.

Hiện đã có 43 nhà sản xuất thịt của Liên minh châu Âu được phép xuất khẩu sang Việt Nam với các mặt hàng thịt heo, thịt gà và thịt bò.

Thịt bò đông lạnh hơn 40 năm đổ bộ thị trường Trung Quốc Thịt bò đông lạnh hơn 40 năm "đổ bộ" thị trường Trung Quốc

VTV.vn - Hàng loạt vụ buôn lậu thịt bò được để đông lạnh hơn 40 năm được phát hiện trong thời gian gần đây tại Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước