Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy ngoại thương

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/11/2015 15:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổng cục hải quan Trung Quốc hôm 25/11 đã ban hành 18 biện pháp nhằm thúc đẩy lĩnh vực ngoại thương đang sụt giảm của nước này.

Cụ thể, các thủ tục hải quan đã được sắp xếp hợp lý, tăng khoảng 50% hiệu quả thủ tục hải quan, các khoản phí ngoại thương được giảm hoặc miễn nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp. Tổng cục hải quan Trung Quốc cũng đã cắt giảm 6 hạng mục hải quan buộc phải trình Chính phủ phê duyệt hoặc xem xét đối với các nhà sản xuất hướng tới xuất khẩu.

Theo các số liệu của Tổng cục hải quan, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2015 đã giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2014, trong khi mục tiêu đặt ra cho năm nay là tăng 6%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước