59% người châu Âu bị thừa cân

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/09/2015 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có 59% người dân châu Âu bị thừa cân hoặc béo phì.

Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố một báo cáo đáng báo động về tình trạng béo phì của người dân châu Âu. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có 59% người dân châu Âu bị thừa cân hoặc béo phì. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo giới trẻ ở châu lục này sẽ sống không thọ bằng ông bà của họ do mắc các bệnh vì béo phì.

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học châu Âu dự báo châu Âu có thể phải đối mặt với khủng khoảng béo phì vào năm 2030, phủ rộng ở 53 quốc gia. Đặc biệt, khoảng 89% số đàn ông Ireland sẽ bị quá cân vào năm 2030. Còn ở Anh, 1/3 phụ nữ được dự báo bị béo phì vào năm 2030 so với 26% vào năm 2010.

Thừa cân và béo phì gây ra khoảng 500.000 ca ung thư mới ở người lớn mỗi năm. Thừa cân sẽ kéo theo nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, viêm xương khớp và bệnh thận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước