Ấn Độ bắt bác sĩ tiêm thuốc giết 6 người

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/08/2016 10:33 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một bác sĩ ở miền Tây nước này sau khi bị cáo buộc tiêm thuốc quá liều làm 6 người thiệt mạng và chôn xác nạn nhân ngay tại trang trại của mình.

Bác sĩ Santosh Pol được truyền thông địa phương đặt cho biệt danh bác sĩ "tử thần". Tên này bị cảnh sát bắt giữ sau khi tiến hành điều tra cái chết của một công nhân 47 tuổi.


Vị trí bác sĩ tử thần chôn xác các nạn nhân.

Vị trí bác sĩ "tử thần" chôn xác các nạn nhân.

Qua khai nhận ban đầu, tên bác sĩ "tử thần" 42 tuổi này đã thú nhận giết khoảng 6 người, trong đó có 5 phụ nữ và 1 nam giới trong thời gian từ 2003 đến năm 2016 bằng cách tiêm thuốc quá liều cho họ.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ cả y tá của Pol vì tình nghi người này đã giúp hắn thực hiện một số vụ giết người.

Đức: Bệnh nhân nổ súng bắn bác sĩ sau đó tự sát Đức: Bệnh nhân nổ súng bắn bác sĩ sau đó tự sát

VTV.vn - Ngày 26/7, tại Đức, một bệnh nhân đã dùng súng bắn bị thương một bác sĩ rồi sau đó tự sát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước