Anh, Pháp kêu gọi giải quyết cuộc xung đột Syria

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/09/2015 14:18 GMT+7

Cảnh đổ nát do xung đột tại Syria. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp nhất trí cho rằng Hội đồng châu Âu nên tập trung hỗ trợ các quốc gia láng giềng của Syria.

Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 22/9 đã có cuộc gặp trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU về vấn đề di cư sẽ diễn ra tại Brussel, Bỉ vào ngày hôm nay (23/9).

Trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng của Thủ tướng Anh ở Chequers, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Hội đồng châu Âu nên tập trung hỗ trợ các quốc gia láng giềng của Syria, tạo điều kiện cho các nước này tiếp nhận thêm người di cư. Anh và Pháp cho biết các quốc gia EU cần sàng lọc những người di cư vì mục đích kinh tế để trả họ về quê hương.

Ông Cameron và ông Hollande cùng nhấn mạnh chấm dứt cuộc xung đột tại Syria chính là chìa khóa giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang trực tiếp đối mặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước