Australia công bố dự luật chống trốn thuế

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 11/05/2015 16:45 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Australia hôm nay (11/5) đã công bố một dự luật trấn áp việc trốn thuế đối với 30 công ty đa quốc gia.

Dự luật chống trốn thuế mới được đưa ra có thể sẽ buộc các công ty nói trên phải tái cơ cấu doanh nghiệp của mình trước năm sau.

Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey đã từ chối tiết lộ danh tính 30 công ty đa quốc gia nằm trong danh sách trốn thuế, cũng như chi tiết của dự luật chống trốn thuế. Australia và Anh là hai quốc gia sẵn sàng mạnh tay với các công ty trốn thuế, bao gồm cả các tập đoàn công nghệ khổng lồ.

Dự luật chống trốn thuế dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Australia để thông qua trước khi có hiệu lực vào tháng 1 năm sau. Theo dự luật trên, các công ty trốn thuế có thể phải chịu mức phạt lên tới 100% số tiền đã trốn thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước