Báo động tình trạng san hô tại Australia bị tẩy trắng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/05/2016 16:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn- Các nhà khoa học Australia cảnh báo ít nhất 35% lượng san hộ tại phần miền Bắc và miền Trung của rặng san hô Great Barrier đang bị phá hủy bởi hiện tượng tẩy trắng.

Hiện tượng tẩy trắng xảy ra khi nhiệt độ nước ấm lên khiến san hô yếu đi và mất các tảo mầu có chức năng cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng. Hiện tượng tẩy trắng đang xảy ra tại Australia có liên quan tới tình trạng ấm lên của Trái Đất.

Các nhà khoa học Australia cũng cảnh báo thời gian để giúp rặng san hô hồi phục phải mất ít nhất một thế kỷ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước