Canada phạt các công ty thuốc lá 12 tỷ USD

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 02/06/2015 11:25 GMT+7

VTV.vn - Một tòa án ở Canada đã đưa ra phán quyết phạt 3 công ty thuốc lá của Canada gần 12 tỷ USD để bồi thường thiệt hại cho người hút thuốc.

Hôm 1/6, một tòa án ở Canada đã đưa ra phán quyết phạt 3 công ty thuốc lá của Canada gần 12 tỷ USD để bồi thường thiệt hại cho người hút thuốc trong hai vụ kiện riêng rẽ từ năm 1998.

Khoản tiền phạt này sẽ bồi thường cho khoảng 100.000 người sau những cáo buộc các công ty thuốc lá đã bán sản phẩm độc hại gây ra bệnh ung thư và các bệnh khác.

Các nguyên đơn cho biết, phán quyết này yêu cầu các công ty phải trả 800 triệu USD trong vòng 60 ngày, bất kể có kháng cáo. Tuy nhiên, các công ty thuốc lá cho rằng họ sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án và cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm về các quyết định của người tiêu dùng.

Vụ kiện này chủ yếu ảnh hưởng đến cư dân vùng Quebec, những người bắt đầu hút thuốc lá từ giữa thế kỷ 20, khi lúc đó những thông báo trên bao bì không đủ cảnh báo người dùng về những tác hại của thuốc lá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước