Châu Âu lo ngại gia tăng người tị nạn mạo hiểm vượt biên

Minh Nguyệt (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 17/04/2015 05:30 GMT+7

Hàng ngàn người tị nạn vẫn liều chết vượt biển đến châu Âu. (Ảnh: Wordpress)

VTV.vn - Vấn đề người tị nạn mạo hiểm vượt biển để sang các nước châu Âu được dự báo sẽ gia tăng mạnh hơn trong những tháng mùa Hè.

Ủy ban châu Âu đã thông báo như vậy vào ngày 16/4 khi tiếp tục xảy ra một vụ lật thuyền ngoài khơi Italy làm ít nhất 40 người chết. Tước đó vào thứ Hai (13/4), một tai nạn tương tự đã làm 350 người tị nạn thiệt mạng.

Từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm đối với những người tị nạn đến từ các nước bất ổn ở khu vực Trung Đông và châu Phi khi tìm đường sang châu Âu. Vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Hai đã nâng tổng số người chết khi vượt Địa Trung Hải để sang châu Âu lên con số 900 người chỉ từ đầu năm đến nay.

Ủy ban châu Âu dự báo tình hình thời tiết thuận lợi hơn trong những tháng mùa Hè sắp tới sẽ càng thúc đẩy dòng người tị nạn ra đi. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho biết, một mình họ không thể giải quyết được vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước