Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về cuộc chiến Iraq

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 05:00 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm về cuộc chiến Iraq năm 2003.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm 25/10 đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm về cuộc chiến Iraq năm 2003 và cho rằng có phần đúng khi nói cuộc chiến này liên quan đến sự phát triển của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là lần đầu tiên cựu thủ tướng Anh nói lời xin lỗi về cuộc chiến ở Iraq.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã xin lỗi về những sai lầm trong việc hoạch định và cách hiểu về cuộc chiến Iraq do những thông tin tình báo sai lầm. Cựu Thủ tướng Anh cũng thừa nhận rằng có phần đúng khi nói rằng cuộc chiến Iraq dẫn tới sự trỗi dậy của IS.

Mỹ và liên quân, trong đó có nhiều binh sĩ Anh bắt đầu tấn công vào Iraq năm 2003 nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Iraq Saddam Husein. Dù ông Saddam Husein bị bắt sống và chính quyền mới được lập nên nhưng cho đến nay Iraq vẫn chìm sâu trong bạo lực với sự xuất hiện và bành trướng của IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước