Động đất 6,9 độ Richter tại Myanmar

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/04/2016 00:27 GMT+7

Người dân Ấn Độ đổ xô ra đường sau khi cảm nhận thấy rung chấn (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Theo cục khảo sát địa chất Mỹ, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ngày 13/4 tại khu vực biên giới Myanmar - Ấn Độ.

Trận động đất xảy ra vào 21h55 ngày13/4 theo giờ Myanmar, làm rung chuyển cả những khu vực lân cận. Tại Ấn Độ, bang Tây Belgan ở miền Đông đã rung chuyển mạnh mẽ. Các quan chức cho biết nhiều người dân phải chạy ra khỏi các tòa nhà.

Tại Trung Quốc, ở khu vực Tây Nam cũng cảm nhận được rõ trận động đất này. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc đo được trận động đất này mạnh 7,2 độ Richter.

Tại Nepal và Bangladesh cũng cảm nhận được cơn địa chấn. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại sau trận động đất nói trên. Trận động đất xảy ra khi Myanmar cùng nhiều nước trong khu vực đang ăn mừng Tết năm mới với lễ hội té nước truyền thống Thingyan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước