Đức hối thúc Nga và Ukraine hạ nhiệt căng thẳng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/08/2016 10:54 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) và người đồng cấp nước chủ nhà Sergey Lavrov (phải).

VTV.vn - Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine là một trong những trọng tâm của cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ông Steinmeier bày tỏ quan ngại trước những diễn biến gần đây trong quan hệ giữa Nga và Ukraine, sau khi Moscow cáo buộc Kiev có liên quan tới âm mưu tiến hành hoạt động khủng bố trên bán đảo Crimea.

Dù Ukraine bác bỏ mọi cáo buộc của Nga, hai bên hiện đang tăng cường nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự gần Crimea, đẩy tình hình vào thế khó lường. Ngoại trưởng Đức đã hối thúc Nga, Ukraine kiềm chế, tránh những hành động có thể dẫn tới xung đột.

Về phần mình, ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh Moscow chưa muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kiev và cho rằng hai nước cần tập trung giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine trên cơ sở thực hiện thỏa thuận Minsk.

Nga cân nhắc cắt đứt quan hệ với Ukraine Nga cân nhắc cắt đứt quan hệ với Ukraine

VTV.vn - Nga đang cân nhắc, thảo luận khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước