Đức: Kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Buchenwald

Bích Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 13/04/2015 14:33 GMT+7

Người sống sót Alexander Danilowitsch Bitschok quỳ tại đài tưởng niệm ở trại tập trung Buchenwald của Đức Quốc xã gần Weimar, Đức trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng trại này (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Tại Đức ngày 12/4 đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng trại tập trung Buchenwald.

Lễ kỷ niệm diễn ra với sự tham gia của các cựu chiến binh và các nạn nhân sống sót trong trại tập trung này.

Buchenwald là một trại tập trung của Đức quốc xã được thành lập gần Weimar, ở miền Đông nước Đức vào năm 1937. Đây là trại tập trung lớn nhất và khét tiếng nhất trên đất Đức. Trại được quân Đồng minh giải phóng vào ngày 11/4/1945.

Ước tính 56.000 người đã chết ở Buchenwald, chủ yếu do bị tra tấn, bị đói hoặc bệnh tật. Khi quân Mỹ giải phóng trại này năm 1945, họ tìm thấy hơn 20.000 người đang sống trong những điều kiện tồi tệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước