IS phá huỷ đền cổ ở Syria

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/08/2015 19:00 GMT+7

Ngôi đền cổ Baalshamin. Ảnh: BBC

VTV.vn - Giới chức và các nhà hoạt động ở Syria cho biết, các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phá hủy ngôi đền cổ Baalshamin ở thành phố Palmyra của nước này.

Theo người đứng đầu Cơ quan khảo cổ Syria, hôm qua (23/8), IS đã đặt một khối lượng lớn thuốc nổ trong ngôi đền cổ Baalshamin, sau đó kích nổ và gây hư hại nặng cho ngôi đền.

Tuy nhiên, Cơ quan giám sát nhân quyền Syria đặt tại Anh cho rằng, IS đã phá hủy ngôi đền Baalshamin từ tháng 7/2015.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giành quyền kiểm soát thành phố Palmyra từ tháng 5/2015. Điều này làm dấy lên lo ngại về số phận của các địa điểm di sản được UNESCO công nhận. Tháng 7/2015, IS đã công bố các bức ảnh những tay súng của tổ chức này phá hủy các cổ vật cướp được từ Palmyra. Trước đó, IS cũng đã phá hủy nhiều di tích cổ ở Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước