Italy và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 11/04/2016 23:32 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Italy Paolo Gentiloni. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Nhật Bản và Italy đã nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh nhằm cụ thể hóa Hiệp định song phương về trao đổi thông tin tình báo.

Ngày 10/4, tại cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Ngoại giao Italy Paolo Gentiloni và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh nhằm cụ thể hóa Hiệp định song phương về trao đổi thông tin tình báo vừa được ký hồi tháng trước. Phía Nhật Bản quan tâm đến các kinh nghiệm và thông tin tình báo của Italy đối với khu vực Địa Trung Hải và Trung Đông.

Theo báo Ilsole24ore của Italy, liên quan vấn đề Ukraine, hai Bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Nga nhằm bảo đảm các bên thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk về giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraine.

Hai Bộ trưởng cũng đã nhất trí tăng cường quan hệ giữa hai nước hướng tới kỷ niệm 150 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy – Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước