Lở đất tại mỏ ngọc bích Myanmar, ít nhất 90 người thiệt mạng

Hoàng Long (ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/11/2015 16:54 GMT+7

Những người khai thác mỏ tự do ở Myanmar. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 100 người mất tích trong một vụ lở đất ngày 21/11 tại khu vực khai thác mỏ ngọc bích Hpakant thuộc bang Kachin, phía Bắc Myanmar.

Đây được coi là một trong những thảm họa tồi tệ nhất giáng xuống ngành công nghiệp khai thác đá quí của quốc gia Đông Nam Á này. Các quan chức chính quyền địa phương cho biết, vụ lở đất đã chôn vùi khoảng 80 hộ gia đình ở một ngôi làng tại thị trấn Hpakant.


Người dân tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ lở đất ở mỏ ngọc bích Hpakant hôm 21/11.

Người dân tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ lở đất ở mỏ ngọc bích Hpakant hôm 21/11.


Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót.

Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót.

Đến ngày 22/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 90 thi thể. Đa số những người thiệt mạng đều sống bằng nghề tìm kiếm những mảnh vỡ ngọc bích trong các đống phế liệu của mỏ khai thác. Hiện, các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Lở đất thường xuyên xảy ra ở khu vực này khi nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đào mỏ khai thác bất hợp pháp. Người dân địa phương cho biết, trong năm 2015, đã có ít nhất 5 vụ lở đất xảy ra tại Hpakant.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước