Mỹ trả 1,3 tỷ USD tiền lãi cho Iran

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/08/2016 15:00 GMT+7

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest xác nhận 1,3 tỷ USD đã được chuyển cho Iran. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Mỹ thông báo trả 1,3 tỷ USD cho Iran. Đây là số tiền lãi của khoản tiền 400 triệu USD mà chính quyền Mỹ đã "đóng băng" trước khi trả lại cho Iran.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest xác nhận, số tiền 1,3 tỷ USD đã được chuyển cho Iran thông qua giao dịch liên ngân hàng chứ không phải từ Ngân hàng Trung ương Mỹ do vẫn còn những lệnh cấm về tài chính giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, Nhà Trắng đã tuyên bố giải ngân 400 triệu USD trong các quỹ của Iran bị phong tỏa từ năm 1981, cộng với 1,3 tỷ USD tiền lãi, một phần trong việc dàn xếp của Tòa án ở La Haye nhằm giải quyết vụ kiện tụng kéo dài giữa Mỹ và Iran liên quan đến các khoản quỹ trên.

Số tiền này nằm trong quỹ tín thác mà Iran sử dụng để mua vũ khí của Mỹ trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 nhưng đã bị phong tỏa nhiều thập kỷ sau sự kiện trên.

WB cho phép Iran tiếp cận tài sản bị đóng băng WB cho phép Iran tiếp cận tài sản bị đóng băng

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) đã cho phép Iran được tiếp cận tài sản bị đóng băng tại tổ chức tín dụng này trong thời gian Tehran bị quốc tế cấm vận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước