Nga không làm 'lãnh đạo' trong chiến dịch quân sự tại Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/10/2015 12:36 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga sẽ không làm 'lãnh đạo' trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Đây là tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra ngày 13/10.

Phát biểu trong một hội nghị diễn ra tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga khẳng định: Chỉ có người Syria mới là lãnh đạo duy nhất tại Syria.

Ông Putin cho biết, Nga muốn đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố, để tiêu diệt mối nguy hại cho Mỹ, Nga và toàn thế giới. Ông Putin cũng kêu gọi sự hợp tác từ Mỹ và các nước phương Tây trong cuộc chiến này.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ các hoạt động quân sự của Nga nhằm ổn định chính quyền hợp pháp của Tổng thống Bashar al-Assad và tạo điều kiện tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước