Người dân Ấn Độ giảm tuổi thọ vì ô nhiễm khí thải ô tô

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/11/2015 18:50 GMT+7

VTV.vn - Với số lượng ô tô ngày càng gia tăng, Ấn Độ đang phải đối mặt với những hệ lụy về ô nhiễm khí thải và những hậu quả nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe của người dân.

Từ 20 triệu chiếc xe ô tô từ năm 1991, đến nay, lượng xe ô tô tại Ấn Độ đã lên đến 140 triệu chiếc. Theo đó, tại Ấn Độ, có khoảng 80 người chết mỗi ngày do khói bụi từ các phương tiện giao thông hoặc sương mù. Ô nhiễm không khí đang là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ 2 tại quốc gia Nam Á này chỉ sau bệnh tim.

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Ấn Độ đã chỉ ra rằng, một nửa dân số nước này sẽ giảm mất 3 năm tuổi thọ vì ô nhiễm không khí. Viện Hóa học Max Planck (Đức) cho biết, tới năm 2025, New Delhi sẽ là thành phố có số người chết sớm do ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với khoảng 32.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước